Trẻ em ở trung tâm bảo trợ và khó khăn khi hòa nhập cộng đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/12/2015 15:55 GMT+7

VTV.vn - Trên thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, ở độ tuổi 16, nhiều em chưa thể tự lập tạo dựng cuộc sống khi ra khỏi các trung tâm bảo trợ.

Theo đúng quy định hiện hành, các trường hợp trẻ em từ 16 tuổi trở xuống có hoàn cảnh đặc biệt, bị cha mẹ bỏ rơi, không đủ điều kiện chăm sóc, không có gia đình… sẽ được các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc, bảo vệ, tạo điều kiện cho ăn, cho học và học nghề.

Khi đủ 16 tuổi, các em sẽ ra khỏi trung tâm bảo trợ, hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, ở độ tuổi này, nhiều em chưa thể tự lập tạo dựng cuộc sống. Làm thế nào để nâng đỡ, tạo dựng nền tảng vững chãi cho các em đang là câu chuyện được các cơ quan chức năng tính đến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước