Lò mổ Xuyên Á tạm đóng cửa, thương lái nháo nhào tìm nơi giết mổ heo

Minh Quang - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/10/2017 20:41 GMT+7

VTV.vn - Sau 10 ngày đóng cửa lò mổ Xuyên Á tại TP.HCM, các thương lái từ các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bình Dương vẫn loay hoay tìm nơi giết mổ heo.

Bà Phan Thị Ánh Tuyết là thương lái từ TP.HCM đến Bến Tre thu mua heo thịt. Nguồn heo có cả chục chuồng nhưng mất cả buổi sáng bà cũng chỉ dám mua chưa tới 50 con vì gọi mãi chưa có lò nào nhận mổ.

Còn ông Trần Văn Lý dù là thương lái có tiếng của địa phương, vừa muốn thu mua heo để duy trì nguồn cung cho bạn hàng, vừa muốn thu hồi vốn từ tiền bán cám cho bà con nhưng giờ cũng chỉ đứng nhìn vì nếu mua cũng không biết sẽ giết mổ heo ở đâu.

Số lượng heo tới kỳ xuất bán chỉ riêng xã Tiên Thủy giờ đã lên tới hàng nghìn con. Thiếu điểm giết mổ khiến người nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ, bị ép giá do heo quá lứa.

Sau 10 ngày lò mổ lớn nhất TP.HCM dừng hoạt động, vùng chăn nuôi Bến Tre đâu đâu cũng chỉ có chủ đề tìm lò mổ và giá heo liệu có còn xuống thấp nữa hay không.

Lò mổ ngừng hoạt động, tiểu thương chợ Hóc Môn không có thịt lợn để bán Lò mổ ngừng hoạt động, tiểu thương chợ Hóc Môn không có thịt lợn để bán

VTV.vn - Sau khi cơ sở Xuyên Á bị ngừng hoạt động, nguồn cung thịt lợn cho chợ đầu mối Hóc Môn trở nên khan hiếm, nhiều tiểu thương bị đền hợp đồng vì cung cấp không đủ thịt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước