Lo ngại vấn nạn tẩy chay vaccine trên mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Phong trào "tẩy chay" vaccine từ lâu đã trở thành nỗi lo lắng của các nhà chức trách đối với sức khỏe của người dân ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trong lúc này, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố tại TP.HCM đang có nhiều trẻ mắc bệnh sởi mặc dù đang không phải thời điểm dịch sởi bùng phát. Nhiều bậc cha mẹ không rõ con mình đã được tiêm phòng sởi hay chưa.

Theo các bác sĩ, có đến gần 80% trường hợp trẻ mắc sởi do không được tiêm vaccine sởi hoặc không rõ về lịch đã tiêm chủng của con mình.

Sẽ dễ dàng có câu trả lời cho băn khoăn của nhiều cha mẹ rằng nên hay không nên cho trẻ tiêm phòng khi chúng ta nhìn vào thống kê của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế: Năm 2014 có hơn 1.000 ca mắc sởi, trong đó có 147 ca tử vong. Trong số trẻ mắc sởi có đến hơn 90% trẻ không được tiêm vaccine sởi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước