Lựa chọn sách bản quyền - khẳng định giá trị tri thức

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:33 GMT+7

VTV.vn - Trước việc sách lậu tràn lan, nhiều đơn vị phát hành sách trong nước phải tự tìm cách bảo vệ bản quyền sản phẩm của mình.

Cùng với sự phát triển của văn hóa đọc và thị trường sách ngày một phong phú, số lượng sách giả, sách lậu trên thị trường, cũng tăng theo cấp số nhân. Nếu so sánh với các lĩnh vực nghệ thuật, tình trạng xâm phạm bản quyền trong lĩnh vực xuất bản trầm trọng hơn rất nhiều.

Theo thống kê của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, kể từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 500.000 bản sách và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu tại rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Chỉ cần dạo qua một vòng khu vực gần các trường đại học ở Hà Nội, có thể dễ dàng bắt gặp các cửa hàng sách lậu. Giấy kém chất lượng, thậm chí còn in ngược, in sai, thế nhưng nhiều sinh viên vẫn vô tư sử dụng.

Trong khi việc cấm sinh viên sao chép, hay xử phạt các đơn vị in lậu chỉ là giải pháp tạm thời và không có tính khả thi, nhiều đơn vị phát hành sách trong nước cũng phải tự tìm cách bảo vệ bản quyền sản phẩm của mình bằng việc xuất bản những đầu sách bản quyền với giá cao hơn chỉ từ 12-15% so với chính những cuốn sách lậu.

Thêm một ít chi phí, để nhận được một giáo trình có bản quyền, chất lượng cao và nội dung tốt, điều này sẽ góp phần thay đổi quyết định của nhiều sinh viên. Cho dù vậy, giữa những lựa chọn, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ý thức của người sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước