Lúng túng giải quyết tình trạng "xã hội đen" chiếm đất rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 14:06 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng chiếm đất manh động, chủ rừng không đủ năng lực bảo vệ tài sản trong khi chính quyền địa phương chưa quyết liệt vào cuộc.

Theo thống kê, chỉ riêng tại tỉnh Đắk Lắk có khoảng 280.000 ha đất rừng đã bị lấn chiếm. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao đất rừng bị chiếm lên đến cả trăm ngàn ha? Vì sao tình trạng chiếm đất diễn ra ngày càng nhiều và manh động?

Đại diện UBND huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, huyện đã có chỉ đạo các đơn vị vào cuộc làm rõ các đối tượng đứng đằng sau chiếm đất gây mất an ninh trật tự tại khu vực này, thậm chí sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ có hành vi bao che. Tuy nhiên cho đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước