Báo động tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất tại Lâm Đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/09/2018 15:40 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra hết sức đáng báo động.

Điều đáng nói, những cánh rừng bị triệt hạ không chỉ do các cá nhân hay vài hộ gia đình mà còn là những doanh nghiệp có liên quan đến các dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Theo số liệu của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong tháng 8 năm nay, đã có hàng chục vụ phá các loại rừng xảy ra trên địa bàn các huyện nhưng cho đến nay chưa có vụ nào tìm ra thủ phạm.

Trong khi hàng chục vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn các huyện vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng công bố có đến gần 1.200 ha rừng của tỉnh này đã "biến mất" tại các dự án đầu tư liên quan đến rừng. Đa số những cánh rừng bị biến mất đều là rừng thông. Và một trong những huyện có số lượng doanh nghiệp, tổ chức thuê đất rừng nhiều nhất là huyện Bảo Lâm với 53 doanh nghiệp.

Thống kê từ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã thu hút 321 doanh nghiệp đầu tư vào 386 dự án với diện tích đất và rừng được thuê hơn 57.000 ha. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã để mất rừng.

Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng với số tiền hơn 219 tỷ đồng. Tuy nhiên cho đến nay, các ngành chức năng tỉnh này mới thu được khoảng 10%, số còn lại chưa biết đến bao giờ mới có thể thu được.

Cận cảnh những cánh rừng bị tàn phá tại Lâm Đồng Cận cảnh những cánh rừng bị tàn phá tại Lâm Đồng

VTV.vn - Tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp, thậm chí sang nhượng trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp tại Lâm Đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước