Lương y vạch mặt dược liệu thần thánh

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 13:48 GMT+7

VTV.vn - Không ít phụ nữ nghi bị lừa mua các loại hạt, củ, quả không rõ nguồn gốc cùng lời quảng cáo thần thánh có thể chữa nám da, bạch biến với mức giá cắt cổ.

Ngay sau khi tiếp xúc với các phụ nữ nghi bị lừa đảo, phóng viên VTV đã mang những hạt đậu và bài thuốc được cho là thần kỳ đến các chuyên gia y học cổ truyền để tìm câu trả lời.

Không rõ xuất xứ đã đành, theo thầy thuốc Trần Quang Đạt, suốt 40 năm trong nghề, ông cũng chưa từng nghe đến công dụng của những loại củ quả được cho là thần dược này. Còn hạt đậu thần thánh có tên gọi cẩm sương, hóa ra chỉ là hạt đậu ván thường được dùng để nấu chè.

Cũng theo thầy thuốc Đạt, hiện tượng nám, tàn nhang hay bạch biến là những rối loạn sắc tố da. Những bệnh lý này cả Tây y lẫn y học cổ truyền đều chưa có phương pháp điều trị triệt để. Cho nên, nếu có thần y nào có khả năng chữa khỏi, chắc không phải lang thang bán thuốc dạo ngoài đường ngoài chợ.

Trên thực tế, việc lừa đảo bán dược liệu thần thánh với giá cắt cổ và những lời quảng cáo trên trời này đã từng rộ lên cách đây 5, 7 năm. Cho dù các loại hạt, củ quả này chưa thực sự gây hại cho ngưuj, nhưng với việc quảng cáo trên mây để bán với giá cắt cổ thì đây là hành vi lừa tiền ngoạn mục.

Thực hư chuyện hạt lạ có công dụng thần thánh và cách chữa bệnh kỳ bí Thực hư chuyện hạt lạ có công dụng thần thánh và cách chữa bệnh kỳ bí

VTV.vn - Được quảng cáo có công dụng thần thánh chữa bệnh bạch biến, loại hạt kỳ bí được người bán giới thiệu với cái tên mỹ miều: Hạt đậu cẩm sương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước