Tấp nập mua bán vận chuyển dược liệu ở Cao Bằng

Anh Tuấn, Tài Vũ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 10/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Để thuận lợi gom hàng, các thương lái còn cung cấp bao tải, thuê chính người dân thu mua của bà con đến khi đủ một chuyến hàng khoảng 8 - 10 tấn mới vận chuyển.

Dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng tại Cao Bằng, ở bất cứ huyện nào cũng có hàng loạt điểm thu mua cây thuốc. Tại chợ phiên Trà Lĩnh, cây thuốc các loại, trong đó có cả những loại quý như phong lan, đẳng sâm…, đều được mua bán giống như những mặt hàng thông thường khác. Thậm chí, các chủ hàng ở bên kia biên giới cũng có mặt để gom hàng trực tiếp từ những tư thương người Việt.

Có lẽ, không ai tính được có bao nhiêu tấn cây thuốc quý ở núi rừng Cao Bằng đang hàng ngày bị khai thác, tận diệt dưới nhiều hình thức để xuất bán sang bên kia biên giới với giá rẻ khi cảnh mua bán vận chuyển dược liệu diễn ra tấp nập ở những phiên chợ vùng cao.

Người dân ồ ạt khai thác dược liệu bán sang bên kia biên giới Người dân ồ ạt khai thác dược liệu bán sang bên kia biên giới Kon Tum: Hộ dân tộc thiểu số trồng cây dược liệu xóa đói giảm nghèo Kon Tum: Hộ dân tộc thiểu số trồng cây dược liệu xóa đói giảm nghèo Nhập khẩu khoảng 70 dược liệu Trung Quốc Nhập khẩu khoảng 70 dược liệu Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước