Malawi đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất trong gần 1 thập kỷ qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 21:26 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng El Nino, mưa nắng thất thường trong thời gian gần đây đã đẩy người dân Malawi vào cảnh thiếu đói tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ qua.

Theo thống kê mới nhất từ Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, chỉ riêng trong tháng 1 vừa qua, số trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở Malawi, đã tăng gấp đôi so với tháng trước. Hiện tượng El Nino, mưa nắng thất thường trong thời gian gần đây đã đẩy người dân Malawi vào cảnh thiếu đói tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ qua.

Hiện, UNICEF đang hỗ trợ khẩn cấp chính phủ Malawi, giúp kiểm tra các em nhỏ thường xuyên để phát hiện các trường hợp suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp dài hạn, sau khi các em được chữa trị, sẽ lại sớm tái suy dinh dưỡng trở lại, một cái vòng quẩn quanh cứ vây lấy người dân nghèo nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước