Malaysia sẽ bỏ án tử hình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 18:58 GMT+7

Tân Thủ tướng Malaysia, ông Mohamad Mahathir, đã khẳng định sẽ nâng cao nhân quyền ở Malaysia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Malaysia dự định bỏ án tử hình cho tất cả các loại tội phạm và cũng dừng 1.200 vụ xử tử đang chờ xử lý.

Nội các Malaysia đã nhất trí bỏ án tử hình và ngừng việc xử tử, một động thái được các tổ chức nhân quyền quốc tế ca ngợi. Nhiều khả năng dự luật về bãi bỏ án tử hình sẽ được chính phủ thảo luận khi Quốc hội Malaysia nhóm họp vào ngày 15/10.

Hơn 1.200 phạm nhân đang chờ bị thi hành án tử hình ở Malaysia, trong đó, biện pháp treo cổ sẽ được áp dụng với nhiều loại tội phạm như giết người, bắt cóc, buôn ma túy, phản quốc.

Pakistan dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ngừng thi hành án tử hình Pakistan dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ngừng thi hành án tử hình

(VTV.vn) - Chính phủ Pakistan đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ngừng thi hành án tử hình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước