Malaysia tuyên bố tiếp nhận người di cư

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 21/05/2015 21:46 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Malaysia chính thức tuyên bố sẽ tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các tàu thuyền chở người di cư ngoài khơi vùng biển Andaman.

Tại Đông Nam Á, Malaysia đã trở thành nước đầu tiên có kế hoạch tìm kiếm người di cư trên biển, sau khi Thủ tướng nước này chính thức tuyên bố sẽ yêu cầu lực lượng hải quân tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các tàu thuyền chở người nhập cư ngoài khơi vùng biển Andaman.

Những hành động mang tính nhân đạo trên là nhằm đảm bảo những người di cư sẽ nhận được thức ăn, nước uống, được chăm sóc y tế và nhận được thuốc men.

Tuyên bố trên được đưa ra sau nhiều tuần chính quyền Malaysia từ chối tiếp nhận và yêu cầu các tàu thuyền chở người di cư phải ra khỏi lãnh hải nước này.

Trước đó, Malaysia và Indonesia cũng đã đồng ý cung cấp chỗ ở tạm thời cho người nhập cư, nhưng nhấn mạnh vẫn cần sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế để xử lý cuộc khủng hoảng di cư tại Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên ​TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước