Miền Đông nước Mỹ chung tay chống COVID-19

Hoàng Hải (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 17/03/2020 14:04 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền 3 bang miền Đông nước Mỹ là New York, New Jersey và Connecticut đã vừa cùng nhau đưa ra các biện pháp mạnh tay, để đối phó với dịch.

Sẽ không có các đám đông tụ họp trên 50 người. Tất cả rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, sòng bạc sẽ bắt đầu đóng cửa từ 8h tối ngày 16/3 theo giờ địa phương, cho đến khi có thông báo mới. Đây là một phần nội dung của lệnh giới nghiêm vừa được Thống đốc các bang New York, New Jersey và Connecticut đưa ra để đối phó với dịch COVID-19.

Trước khi lệnh giới nghiêm được thực hiện trên toàn quốc, 3 bang lân cận của miền Đông nước Mỹ đã có một cái bắt tay lịch sử để hợp tác cùng nhau phòng chống dịch. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến xấu hơn, người dân ở đây được khuyến nghị nên ở trong nhà để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Việc cấm đi lại giữa các bang cũng đã được chính quyền tính đến.

Trước khi lệnh giới nghiêm được đưa ra, tại thành phố New York, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như nhà hát Broadway, Trung tâm Lincoln hay thư viện công cộng New York đều đã đóng cửa từ vài ngày nay. Sau nhiều lần trì hoãn, từ đầu tuần này, các trường công lập trên địa bàn thành phố cũng bắt đầu đóng cửa, hơn 1 triệu học sinh dự kiến sẽ nghỉ học cho đến cuối tháng 4.

Bên cạnh những lo ngại về dịch bệnh, những tác động kinh tế khi lệnh giới nghiêm được ban hành cũng là vấn đề làm chính quyền bang phải đau đầu. Các doanh nghiệp ở New York được yêu cầu phải tiếp tục hoạt động nhưng nhân viên đều có thể làm việc tại nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước