Mưa lũ xuất hiện tại các vùng thuộc miền núi phía Bắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 20:46 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 13/8 đến hôm nay (14/8) trên địa bàn các vùng thuộc miền núi phía Bắc có mưa to và rất to, khiến nước dâng cao, gây thiệt hại lớn đến người và hoa màu.

Tại Thanh Hóa sáng nay xuất hiện mưa lớn đã khiến tuyến đường Quốc lộ 15C từ thành phố Thanh Hóa lên huyện Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng, huyện miền núi này đã bị cô lập với các huyện khác trong tỉnh. Hiện đã có 1 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại. Chính quyền địa phương đã di dời hơn 10 hộ gia đình ra khỏi vùng trọng yếu

Tại Sơn La, mưa to kéo dài khiến nhiều địa phượng bị ngập, một số tuyển dường bị sạt lở. Riêng tại xã Đông Sang, Mộc Châu mưa lũ đã làm sập 2 căn nhà và 26 nhà khác bị ngập nước. Hàng chục ha hoa màu của người dân cũng bị ngập úng và bị cuốn rôi

Tại Hòa Bình, trong sáng nay, lượng mưa lớn khiến các huyện Mai Châu, Cao Phong, Lương Sơn, Đà Bắc... bị ngập cục bộ, có chỗ ngập sâu từ 1 - 2,5m gây lũ quét. Trên Quốc lộ 6 có hơn 20 điểm sạt lở, trong đó đoạn qua xã Đồng Bảng, Mai Châu xuất hiện điểm sạt lở hơn 100m gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Tại huyện Điện Biên Đông, Điện Biên mưa to trong những ngày qua đã xuất hiện lũ cuốn, 2 cháu nhỏ đã bị lũ cuốn trôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước