Đi học "bình thường kiểu mới" trên khắp thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/05/2020 13:08 GMT+7

VTV.vn - Việc đi học của các học sinh trên thế giới đang có muôn vàn cách để thích ứng với một xã hội "bình thường kiểu mới".

Trong ngày đầu tiên trở lại lớp học, các em học sinh tại một trường tiểu học ở Hàng Châu, Trung Quốc đã đội trên đầu những chiếc mũ có phần cánh nhô dài sang hai bên để đảm bảo giãn cách với các bạn trong lớp.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng khi đăng tải hình ảnh này đã trích lời của chuyên gia giáo dục cho biết, khi cánh mũ chạm vào nhau, các học sinh sẽ tự biết mình cần phải giữ khoảng cách an toàn. Đây là phương pháp sáng tạo để giúp học sinh giãn cách.

Đi học bình thường kiểu mới trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Ảnh: SBS.

Đi học bình thường kiểu mới trên khắp thế giới - Ảnh 2.

Học sinh đội mũ tự chế để đảm bảo giãn cách với các bạn trong lớp (Ảnh: Weibo)

Hơn 50.000 học sinh lớp 12 tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trở lại trường học hôm 27/4 sau 3 tháng ở nhà. Ngoài việc bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi tới lớp, nhiều trường yêu cầu học sinh phải tạo mã QR sức khỏe bằng một phần mềm nhận diện khuôn mặt, sau đó phải quét mã này trước khi vào trường. Học sinh từ nơi khác tới Bắc Kinh còn phải cách ly 14 ngày trước khi được đi học.

Còn tại Mỹ, dưới sức ép phải mở cửa lại trường học trong mùa Thu tới, nhiều ban giám hiệu đang phải triển khai những thay đổi chưa từng có tiền lệ. Ví dụ, xe đưa đón học sinh chỉ được dùng một nửa số chỗ ngồi. Các lối đi trên xe bus chỉ được đi một chiều. Học sinh phải ăn trưa trong lớp học chứ không phải tại canteen như thường lệ. Thậm chí, có nơi đang tính tới việc chỉ cho 50% số học sinh học ở trường vào một số ngày nhất định, nửa còn lại học ở nhà và sau đó đảo ngược lại.

Theo kênh truyền hình CNN, để động viên học sinh vượt qua những thách thức, thay đổi vì dịch bệnh, các thầy cô giáo ở bang Washington sẽ không cho các em điểm F - điểm thấp nhất trong thang chấm điểm học sinh tại Mỹ.

Đi học bình thường kiểu mới trên khắp thế giới - Ảnh 3.

Học sinh Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Tại Nhật Bản, Bộ Giáo dục nước này vừa gửi hướng dẫn cho các trường học trên toàn quốc về việc mở cửa lại bao gồm chỉ dẫn đảm bảo lớp học thông thoáng, kiểm tra thân nhiệt học sinh mỗi sáng.

Tại Đan Mạch, phụ huynh phải thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ cho nhà trường hàng ngày, không được cho con mang đồ chơi tới lớp. Trẻ em chỉ được chơi theo nhóm nhỏ và phải rửa tay thường xuyên.

Ở một số nước khác như New Zealand, Anh, việc mở cửa trường học sẽ tiến hành theo từng giai đoạn. Một số học sinh sẽ vẫn ở nhà trong giai đoạn đầu và một số sẽ tới trường học tập trung.

Theo kênh CNN, 90% học sinh trên thế giới, tương đương 1,5 tỷ em đã phải nghỉ học vì dịch COVID-19. Giờ đây, hầu hết các nước đều cho biết sẽ mở cửa lại trường học vào mùa Hè hoặc ít nhất là trước mùa Thu, tùy tình hình dịch bệnh ở mỗi nơi. Các học sinh sẽ phải thích nghi với những quy tắc ''đi học kiểu mới'. Rất có thể, một số quy tắc mới sẽ đi theo các em suốt sau này để góp phần định hình một xã hội hậu COVID-19.

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian giãn cách xã hội Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian giãn cách xã hội

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, phương án giãn cách học sinh, khử khuẩn trường lớp... đã được các nhà trường chuẩn bị tích cực những ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước