Mỹ điều máy bay ném bom đến Trung Đông nhằm “nắn gân” Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/05/2019 14:32 GMT+7

Máy bay ném bom B-52. (Ảnh: Wikipedia)

VTV.vn - Ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận sẽ điều hàng không mẫu hạm và máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông, nhằm "nắn gân" Iran.

Dẫn nguồn tình báo Chính phủ Mỹ, báo chí Mỹ đưa tin sở dĩ có sự điều động về quân sự này là vì có thông tin cho rằng Iran có thể tấn công các lực lượng hải quân và bộ binh Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. 

Cùng ngày 7/5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã đột xuất hủy chuyến công du Đức để đến Iraq gặp tổng thống và thủ tướng nước này, nhằm bàn thảo về các thông tin Iran, nước láng giềng của Iraq, có thể đang tổ chức tấn công tên lửa vào lực lượng quân sự Mỹ ở một số quốc gia Vùng Vịnh. 

Hôm nay (8/5), Iran cũng được cho là sẽ đưa ra thông báo giảm bớt cam kết của nước này với Hiệp định hạt nhân quốc tế, nhằm đáp lại động thái của Mỹ cử lực lượng tầu chiến, máy bay ném bom tới Trung Đông.

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran

VTV.vn - Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội oanh kích tới những vùng biển sát Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước