Mỹ hối thúc Cuba nối lại quan hệ ngoại giao

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 17:38 GMT+7

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ đang hối thúc Cuba cho phép Mỹ mở Đại sứ quán tại Havana vào tháng 4/2015.

Phía Cuba yêu cầu Mỹ phải đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố trước khi xem xét đề xuất này.

Chính phủ Mỹ hiện đang cố gắng thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên nhiều khả năng, yêu cầu từ phía Cuba sẽ chưa thể được thực hiện trước tháng 6.

Việc Cuba chưa cho phép Mỹ mở Đại sứ quán được cho là sẽ ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán giữa hai nước.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Cuba dự kiến sẽ tiếp tục vòng đàm phán thứ hai vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 3.

Phía Mỹ mong muốn tái thiết lập quan hệ ngoại giao trước Hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Panama vào tháng 4, khi Tổng thống Barack Obama sẽ gặp mặt nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước