Mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên: Bên tán đồng, bên nuối tiếc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 15:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Trong khi LHQ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản tỏ ra tiếc nuối, quan ngại về động thái của Mỹ thì trong nội bộ nước Mỹ, có người lại tỏ ra tán đồng quyết định của ông Donald Trump.

Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore.

Tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra trong bức thư của Tổng thống Donald Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó, ông cho biết thời điểm này là không thích hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều như đã dự kiến. Tổng thống Mỹ rất lấy làm tiếc vì "cơ hội đã bị bỏ lỡ" và "đây là thời khắc đáng buồn trong lịch sử". Ông cũng bày tỏ mong muốn được gặp ông Kim vào một ngày nào đó.

Đáp lại quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ vài giờ sau, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan tuyên bố trên đài KCNA của nước này rằng Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ hai nước có thể thảo luận trực tiếp và giải quyết các vấn đề bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào. Vậy tại sao Tổng thống Trump lại quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh?

Trong thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ cho rằng thái độ của Triều Tiên vừa qua là không phù hợp cho một cuộc gặp thượng đỉnh. Đấy là tuyên bố công khai. Còn đâu là lý do thực chất chắc chỉ người trong cuộc mới biết.

Tuy nhiên, lý do có thể bởi hai bên không thương lượng được mục tiêu đàm phán mà cụ thể về nội hàm phi hạt nhân hóa hay do khác biệt quá lớn về lợi ích trong mặc cả thương lượng. Một cuộc gặp thượng đỉnh của hai người đứng đầu mỗi quốc gia ít có khả năng vì lùm xùm lời qua tiếng lại của cấp dưới hay đưa đẩy của dư luận mà buộc phải hủy bỏ.

Trước quyết định của Mỹ, chính phủ Nhật Bản đã có phản ứng như sau:

Không chỉ Nhật, mà nhiều quốc gia khác, trong đó đặc biệt là Tổng thống Hàn Quốc cũng đã bày tỏ sự nuối tiếc với quyết định của Tổng thống Trump và ngay lập tức tổ chức họp khẩn và kêu gọi lãnh đạo Mỹ-Triều đối thoại trực tiếp.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố Anh thất vọng trước quyết định hủy cuộc gặp của Tổng thống Trump. Còn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều và kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại.

Với người dân và giới chức Mỹ, tuy phần lớn đều tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng cũng có người tán đồng, người chỉ trích. Nhiều ý kiến trong phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cho rằng hoãn hủy gặp vào lúc này có khi lại hay vì Mỹ chưa nhượng bộ gì mà vẫn có đủ chế tài để tiếp tục ép Triều Tiên. Thêm nữa, hai bên cần thêm thời gian để thu hẹp khác biệt nhận thức về mục tiêu của đàm phán hơn là gặp gỡ rồi không đi đến đâu, thậm chí thất bại.

Trong khi đó, phe Dân chủ được dịp chỉ trích vì họ cho rằng không ở đâu nội bộ chính quyền lại lôi mô hình Lybia, vốn có kết cục chẳng tốt đẹp gì, đem so sánh với câu chuyện Triều Tiên để khiến họ nổi giận. Thậm chí, họ còn cạnh khóe chính quyền rằng nghệ thuật đàm phán ngoại giao khác và khó hơn nhiều với mặc cả thương lượng trong giới doanh nhân. Việc thất hẹn lần này cho thấy chính quyền chưa chuẩn bị kỹ cho một cuộc gặp lịch sử.

Thị trường biến động sau quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Thị trường biến động sau quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Phản ứng của quốc tế về quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên Phản ứng của quốc tế về quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi lãnh đạo Mỹ - Triều đối thoại trực tiếp Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi lãnh đạo Mỹ - Triều đối thoại trực tiếp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước