Mỹ rúng động vì vụ cướp thai nhi ngay trong bụng mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 19:45 GMT+7

VTV.vn - Hai mẹ con Clarisa đã lừa thai phụ Marlen Ochoa-Lopez đến nhà rồi sát hại để cướp đứa bé trong bụng.

Dư luận nước Mỹ đang rúng động sau khi cảnh sát thành phố Chicago mới đây đã truy tố một người phụ nữ tên là Clarisa và con gái vì tội giết người cấp độ một và bạn trai của bà vì tội che giấu tội ác. Hai mẹ con trên đã lừa thai phụ Marlen Ochoa-Lopez đến nhà rồi sát hại để cướp đứa bé trong bụng

Theo điều tra của cảnh sát, thai phụ Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi gặp khó khăn về tài chính và thường xin đồ trẻ em trên các nhóm Facebook. Nắm được việc này, hai mẹ con Clarisa đã dụ tới nhà hôm 23/4 để lấy quần áo trẻ sơ sinh và một số đồ quyên góp khác. Tại đây, họ dùng dây cáp siết cổ cô đến chết rồi lấy thai nhi tháng thứ chín khỏi tử cung. 

Clarisa đã giả vờ gọi cho cảnh sát loan báo rằng bà ta vừa sinh con nhưng đứa trẻ không thở. Đứa trẻ vẫn còn sống nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng. Cảnh sát phát hiện cuộc trò chuyện của Clarisa và Ochoa qua Facebook sau khi nạn nhân mất tích và có lệnh khám nhà nghi phạm hôm 15/5. Tại đây, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong thùng rác sau gần 4 tuần cô mất tích. Gia đình của nạn nhân cho rằng, tiến trình điều tra của cảnh sát diễn ra chậm chạp vì cô là người nhập cư không có giấy tờ.

Hơn 300 xác thai nhi chôn tại nhà máy rác chỉ là... con số ước đoán Hơn 300 xác thai nhi chôn tại nhà máy rác chỉ là... con số ước đoán

VTV.vn - Vụ việc hơn 300 thai nhi chôn ở một nhà máy rác tại Cà Mau trong suốt 7 năm qua tiếp tục nhận được sự chú ý từ dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước