Mỹ sẽ tiếp tục bao vây cấm vận chống Iran

Tuấn Trung (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 09/05/2019 15:14 GMT+7

Mỹ tiếp tục những chính sách sức ép với Iran. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Mỹ sẽ vẫn tiếp tục với chính sách sức ép tối đa buộc Iran trở lại đàm phán theo yêu sách của Mỹ.

Cùng thời điểm này vào năm ngoái, nước Mỹ đã chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tròn 1 năm sau, Iran cũng tuyên bố sẽ đình chỉ một phần thỏa thuận này nếu các bên còn lại không thực hiện đúng cam kết. Không chỉ thỏa thuận lịch sử này đang đứng trước viễn cảnh bị hủy bỏ mà điểm nóng an ninh ở Trung Đông đang tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

Tròn 1 năm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Mỹ vẫn tin rằng đây là bước đi đúng nhằm thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở khu vực. Dẫn số liệu cho rằng kinh tế Iran đang suy thoái và ngân sách quốc phòng ngày càng thu hẹp, chính quyền Mỹ cho rằng chính sách bao vây, cấm vận đã phát huy tác dụng.

Với chính quyền Mỹ, tuyên bố mới đây của Iran về khả năng đình chỉ một phần cam kết trong thỏa thuận ký với các cường quốc là động thái nhằm gây sức ép quốc tế. Do đó, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục với chính sách sức ép tối đa buộc Iran trở lại đàm phán theo yêu sách của Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề là liệu gọng kìm trừng phạt của Mỹ có thực sự hiệu quả nếu thiếu đồng thuận của tất cả các bên, nhất là các cường quốc đã ký với Iran thỏa thuận hạt nhân cách đây 4 năm. Và ngay cả khi các đòn trừng phạt có sức nặng, liệu Iran có phản ứng như Mỹ mong muốn.

Một năm sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, điểm nóng an ninh hạt nhân Trung Đông vẫn chưa có chuyển biến tích cực, thậm chí có xu hướng phức tạp hơn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính quyền Mỹ hôm nay tiếp tục bổ sung biện pháp trừng phạt chống Iran, lần này là nhằm vào kim loại xuất khẩu, vốn đem lại nguồn ngoại tệ lớn nhất sau dầu lửa của nước này.

Với sắc lệnh trên, Mỹ cũng cảnh báo các nước rằng sẽ không dung thứ việc cho phép nhập khẩu kim loại của Iran. Mặc dù nhấn mạnh sẽ gây áp lực tối đa với Iran cho đến khi nước này từ bỏ những hành động có thể gây bất ổn, song Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Iran vào một thời điểm nào đó để tìm kiếm thỏa thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước