Mỹ thêm quy định trấn áp số người xin tị nạn

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/07/2019 15:46 GMT+7

Ảnh minh họa: Jeff J. Mitchell

VTV.vn - Người di cư vượt biên từ một nước khác vào biên giới phía Nam nước Mỹ sẽ không được xin tị nạn vào nước này.

Đây là quy định mới nhất được Bộ An ninh nội địa và Bộ Tư pháp Mỹ ban hành trong nỗ lực giảm bớt số người xin tị nạn vào Mỹ.

Quy định còn yêu cầu những người xin tị nạn vào Mỹ phải được một "quốc gia thứ ba" nhận tị nạn; ngoại lệ duy nhất là nạn nhân của tình trạng buôn người hay tra tấn.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 16/7 sẽ làm giảm đáng kể diện những người được quyền xin tị nạn ở Mỹ, bởi đa số những người này đều đi qua đường biên giới phía Nam nước Mỹ.

Theo Mỹ, hầu hết người di cư từ biên giới phía Nam vào Mỹ là vì lý do kinh tế nên không đủ điều kiện cấp quy chế tị nạn. Mỹ cũng đang quá tải bởi hàng trăm nghìn người di cư chờ đợi tại biên giới phía Nam và mọi chính sách hiện hành đều không thể ngăn cản được tình trạng này.

Số người đến Mỹ xin tị nạn tăng gấp đôi Số người đến Mỹ xin tị nạn tăng gấp đôi Số đơn xin tị nạn bị Mỹ từ chối cao kỷ lục Số đơn xin tị nạn bị Mỹ từ chối cao kỷ lục Mỹ công bố quy định mới ngăn chặn người nhập cư trái phép xin tị nạn Mỹ công bố quy định mới ngăn chặn người nhập cư trái phép xin tị nạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước