Mỹ xác nhận ca thứ hai mắc COVID-19 không rõ nguyên nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 13:17 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân là một người dân 65 tuổi sống tại bang California, chưa từng tới các nước có dịch hoặc có mối liên hệ hay tiếp xúc với các ca bệnh trước đó.

Việc phát hiện ca bệnh thứ hai chưa xác định được nguồn lây nhiễm đã khiến giới chức y tế cũng như người dân nước Mỹ lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Giới chức y tế Mỹ hiện đang coi trường hợp này giống như một ca lây nhiễm từ cộng đồng, có nghĩa là chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Mỹ xác nhận ca thứ hai mắc COVID-19 không rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Trong khi đó, Italy đang tiến hành điều tra các bệnh viện ở vùng Lombardy khi để "bệnh nhân số 1" lây nhiễm cho ít nhất 13 người khác. Thủ tướng nước này cho rằng, bệnh nhân số 1 trở thành ca siêu lây nhiễm khi bệnh viện tiếp nhận đã không tuân thủ các quy trình xử lý thích hợp. Một số nhân viên bệnh viện phàn nàn rằng, kể cả sau khi bệnh nhân số 1 có kết quả dương tính với COVID-19, nhiều giờ sau, các nhân viên bệnh viện mới được thông báo. Bệnh nhân này hiện trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở phía Nam Milan.

Mỹ xác nhận ca thứ hai mắc COVID-19 không rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã thông báo tìm kiếm tung tích của gần 3.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa, đồng thời yêu cầu giáo phái này tạm thời đóng cửa các cơ sở trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan. 

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Hàn Quốc xác định có khoảng hơn 1.600 thành viên giáo phái có triệu chứng nhiễm bệnh và đã được yêu cầu tự cách ly. Hàn Quốc ghi nhận gần 2.400 người nhiễm và 13 ca tử vong vì COVID-19 tính đến chiều 28/2. Trong đó, có khoảng 42% ca nhiễm là liên quan đến giáo phái trên.

WHO nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất WHO nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/2 đã nâng đánh giá rủi ro toàn cầu do virus corona chủng mới gây ra từ mức “cao” lên “rất cao” sau khi dịch tiếp tục xu hướng lan rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước