Myanmar: Thủ lĩnh đối lập San Suu Kyi muốn giữ vị trí 'trên cả Tổng thống'

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/11/2015 21:32 GMT+7

VTV.vn - Bà Suu Kyi muốn giữ vị trí 'trên cả Tổng thống' để vô hiệu hóa điều khoản trong hiến pháp Myanmar cấm bà giữ vị trí Tổng thống vì chồng và con có quốc tịch nước ngoài.

Ngày 5/11, lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẽ điều hành chính phủ nếu NLD giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 8/11 tới, bất chấp việc bà bị cấm trở thành Tổng thống theo hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo.

Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Suu Kyi cho biết sẽ giữ một vị trí "trên cả Tổng thống" để vô hiệu hóa điều khoản trong hiến pháp nước này cấm bà giữ vị trí Tổng thống vì chồng và con có quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, bà không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch nhân sự của NLD sau bầu cử nếu đảng này giành đủ đa số áp đảo trong Quốc hội để thành lập Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước