Nạn đổ trộm chất thải công nghiệp ven Đại lộ Thăng Long vẫn tái diễn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/08/2019 14:16 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp ven Đại lộ Thăng Long gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc cho người dân sống xung quanh.

Tình trạng đổ trộm các chất thải công nghiệp ven Đại lộ Thăng Long đã từng được phóng viên VTV phản ánh vào tháng 5. Tuy nhiên, cho đến nay, hiện tượng đổ trộm các chất thải công nghiệp với số lượng lớn tại các điểm trên đại lộ này vẫn đang tiếp diễn. Từ km16 đến km19 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội thuộc xã Ngọc Mỹ đã có 4 điểm đổ chất thải công nghiệp bên vệ đường.

Hiện ở km19 của Đại lộ, chính quyền xã Ngọc Mỹ đã gom các thùng phuy chứa chất thải công nghiệp vào góc đường, phủ bạt và ghi cảnh báo chất thải độc hại để người dân không tiếp xúc. Tuy nhiên, vẫn còn 3 điểm đổ chất thải khác với nhiều thùng phuy không được che chắn ngay bên cạnh mương nước tưới tiêu ruộng đồng. Lượng chất thải đen đặc, có mùi hắc từ các thùng chảy tràn ra làm cây cỏ xung quanh chết khô.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai, để ngăn chặn hiện tượng này, chính quyền sẽ lắp camera theo dõi và xử phạt người đổ trộm. Với các thùng phuy chất thải công nghiệp trên Đại lộ Thăng Long, huyện đang tiếp tục cho thu gom và xử lý.

Nạn đổ trộm chất thải công nghiệp 'hoành hành' trên đại lộ Thăng Long Nạn đổ trộm chất thải công nghiệp "hoành hành" trên đại lộ Thăng Long

VTV.vn - Gần đây, đại lộ Thăng Long, tuyến đường hiện đại nhất của Thủ đô, liên tiếp xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước