Nâng cao cảnh giác trong nhà trường năm học mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/08/2018 14:45 GMT+7

VTV.vn - Năm học mới ở nhiều nơi đã bắt đầu, công tác quản lý tại các trường sẽ phải siết chặt, để tạo ra môi trường học tập không chỉ bổ ích mà còn an toàn với các em học sinh.

Sự việc hàng trăm phụ huynh ở tỉnh Hải Dương dính bẫy học trực tuyến đã gần như khép lại khi nhiều phụ huynh đã đòi lại được tiền học, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các vi phạm của Công ty Quốc Cường.

UBND tỉnh Hải Dương đã nghiêm cấm nhà trường tự ý cho phép các tổ chức, cá nhân vào giới thiệu các dịch vụ giáo dục đào tạo đối với học sinh và phụ huynh. Ngành giáo dục Hải Dương đã rút ra bài học lớn sau sự việc vừa qua. Đây cũng là kinh nghiệm cho các nhà quản lý giáo dục, nhất là khi năm học mới đã và đang bắt đầu trên khắp cả nước.

Giám đốc công ty lừa đảo trực tuyến chưa học hết lớp 3 Giám đốc công ty lừa đảo trực tuyến chưa học hết lớp 3

VTV.vn - “Sáu chỉ học hết lớp 3 hoặc lớp 4. Bản thân Sáu chỉ viết được họ tên, còn viết được thêm rất khó…”, ông Cao Văn Tùng - Trưởng Công an xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, HN nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước