New York gấp rút đào hố tập thể chôn bệnh nhân COVID-19 là thông tin không chính xác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 12:58 GMT+7

Công nhân mặc đồ bảo hộ chôn cất người chết trên đảo Hart. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Những hình ảnh và tin đồn về việc New York gấp rút đào hố chôn tập thể cho bệnh nhân mắc COVID-19 là hoàn toàn sai sự thật.

Nhiều trang mạng xã hội đã dẫn lại đoạn hình ảnh một hố chôn tập thể được đào, đi kèm với những phỏng đoán rằng COVID-19 đang khiến New York "khủng hoảng" đến độ xây dựng gấp những khu chôn cất tập thể khổng lồ cho các nạn nhân tử vong do dịch. Tuy nhiên, thông tin này không hoàn toàn phản ánh đúng sự thật.

Đúng là đoạn video trên mạng xã hội được ghi lại tại đảo Hart. Tuy nhiên, việc đào những hố chôn như vậy đã là hoạt động kéo dài nhiều năm qua. Theo BBC, khu vực đảo Hart vốn là nơi chôn cất những người qua đời mà không có thân nhân.

Trước tình hình số người tử vong do COVID-19 tăng, Sở Cải tạo New York - đơn vị chịu trách nhiệm mai táng trên đảo cho biết số lượng thi thể đang tăng lên. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 25 thi thể được chôn cất. Lực lượng mai táng phải làm việc 5 ngày trong tuần. Khi chưa có người nhận, các thi thể vẫn được đối xử thành kính khi chôn cất - được bọc túi và đặt trong quan tài bằng gỗ thông. Tên người chết cũng được viết trên nắp, được lưu trữ hồ sơ để dễ dàng tìm kiếm khi cải táng về sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước