Nga cấm 456 nghề quá nguy hiểm đối với phụ nữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/09/2019 12:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yesmagazine)

VTV.vn - Tại Nga, số công việc được cho quá nguy hiểm đối với sức khoẻ phụ nữ lên tới 456 công việc và thuộc mọi ngành nghề.

Có những ngành nghề như công nghiệp nặng, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ và nuôi con, bị giới chức nhiều quốc gia đưa vào danh sách cấm không để cho phụ nữ tham gia. Như tại Nga, số công việc được cho là quá nguy hiểm đối với sức khoẻ phụ nữ lên tới 456 công việc, thuộc mọi ngành nghề. Nhưng sự bảo vệ này lại đang bị một số phụ nữ Nga cho là không xác đáng.

Nếu nghề thợ mộc được coi là hợp pháp đối với phụ nữ Đức, thì tại Nga, việc để phụ nữ làm công việc sửa chữa đồ đạc lại bất hợp pháp. Có 456 nghề được cho là quá nguy hiểm với phụ nữ nước này. Nghề mộc, nghề sửa ống nước và sửa điện thuộc danh sách cấm để cho phụ nữ làm.

Phụ nữ cũng bị giới hạn khối lượng vận chuyển hàng hoá trong lúc làm việc là 10kg, tối đa 1 giờ đồng hồ chỉ được vận chuyển bê vác 2 lần như vậy. Tuy nhiên, bản thân những người được hưởng lợi từ luật này cảm thấy không được thể hiện hết khả năng của mình

Khoảng cách về giới đã tồn tại từ lâu ở xã hội Nga. Việc chính phủ nước này cấm phụ nữ làm hàng trăm công việc, với lý do nhằm bảo vệ sức khoẻ cho họ, vô tình lại khiến khoảng cách bình đẳng giới càng xa hơn.

Các nhà hoạt động xã hội lại cho rằng danh sách 456 nghề cấm phụ nữ làm này đã trở nên lỗi thời và có phần phân biệt đối xử.

Luật được thông qua từ năm 2000. Sau gần 2 thập kỷ, dường như người dân Nga nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập bên cạnh những lợi ích nó mang lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước