Nga công bố kế hoạch chống khủng hoảng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 14:23 GMT+7

Chính phủ Nga đã thông qua kế hoạch chống khủng hoảng cho năm 2015 trị giá ít nhất 35 tỷ USD trước những ý định kéo dài các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Mới đây, Chính phủ Nga đã thông qua kế hoạch chống khủng hoảng cho năm 2015 trị giá ít nhất 35 tỷ USD, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn và trước những ý định kéo dài các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo đó, Nga sẽ thực hiện các biện pháp tăng sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đưa ngân sách trở lại thặng dư vào năm 2017.

Kế hoạch này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu EU tại Brussels sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 29/1, để cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó, Hội đồng Nghị viện châu Âu đã tuyên bố sẽ kéo dài lệnh trừng phạt đối với quyền bỏ phiếu của các đại diện Nga trong Hội đồng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước