Nga giúp Trung Quốc đối phó khủng hoảng thịt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 19:28 GMT+7

VTV.vn - Nhà sản xuất thịt hàng đầu nước Nga dự kiến sẽ đưa 1.000-1.500 tấn sản phẩm gia cầm tới thị trường Trung Quốc vào tháng tới và mong muốn bán thêm thịt lợn và đậu nành.

Nhà sản xuất này tuyên bố, sẵn sàng giúp Trung Quốc lấp đầy khoảng trống về nguồn cung thực phẩm mà Mỹ để lại, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều đang tăng thuế nhằm vào các mặt hàng chủ chốt của nhau.

Nhà sản xuất này dự kiến sẽ đưa 1.000-1.500 tấn sản phẩm gia cầm vào tháng tới và mong muốn bán thêm thịt lợn và đậu nành tới đất nước tỉ dân này. Trung Quốc đã đưa cả thịt lợn và thịt gà vào danh sách tăng thuế nhập khẩu từ Mỹ từ tháng trước. Động thái này cộng với những diễn biến từ dịch tả lợn châu Phi đã khiến giá thịt tăng cao và nguồn cung khan hiếm tại Trung Quốc.

Trung Quốc xác nhận ngừng nhập thịt lợn từ Mỹ Trung Quốc xác nhận ngừng nhập thịt lợn từ Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc xác nhận căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang đã làm gián đoạn việc nhập khẩu thịt lợn từ nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước