Nga tiến hành không kích, tiêu diệt 40% cơ sở của IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 16:55 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu từ đại sứ Syria tại Nga, những đợt không kích của Nga đã phá hủy tới 40% cơ sở của IS.

Trong chiến dịch quân sự này Nga sử dụng rất nhiều loại khí tài quân sự hiện đại, trong đó nổi bật nhất là những mẫu tiêm kích Sukhoi. Chiếc Su34 là mẫu hiện đại nhất và được Không quân Nga đặt cho biệt danh là "Xe tăng bay" bởi khả năng mang tải trọng vũ khí đáng nể của nó với 12 giá treo vũ khí.

Trong đợt tấn công ngày hôm qua (8/10), Nga đã điều động 4 tàu tên lửa Hạm đội biển Caspi, mỗi tàu trang bị 8 ống phóng tên lửa. Và lần đầu tiên từ khi phát động chiến dịch không kích, Nga đã sử dụng tới những tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 1.500km. Đây là động thái làm bất ngờ giới quan sát.

Các chiến binh đang chiến đấu chống IS tại Syria đã đăng tải trên Twitter đoạn video được cho là hình ảnh của tên lửa Nga bay qua bầu trời Syria, và phần nào củng cố tính xác thực về chiến dịch được đánh giá là khá bất ngờ của Hải quân Nga.

Theo thông tin từ quân đội Nga, hải quân nước này đã phóng thành công 26 tên lửa hành trình tầm xa 3M14, từ các tàu chiến trên biển Caspi, nhắm vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria.

Tờ Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, các đợt tấn công của Nga đã xóa sổ gần như toàn bộ các phương tiện phòng không của lực lượng khủng bố IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước