Nga và Mỹ ký bản ghi nhớ tránh đụng độ trên bầu trời Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/10/2015 14:54 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng nay (21/10), Nga và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ về việc thiết lập các biện pháp bay an toàn để giảm nguy cơ đụng độ khi triển khai các chiến dịch ném bom tại Syria.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Peter Cook cho biết biên bản ghi nhớ có đề ra một loạt quy định và hạn chế, nhằm ngăn ngừa các vụ đụng độ giữa các máy bay của Liên minh do Mỹ đứng đầu và các máy bay của Nga đang hoạt động trên bầu trời Syria.

Ngoài ra, hai bên sẽ thành lập một đường dây liên lạc giữa mặt đất nhằm nâng cao hiệu quả điều khiển cho các phi công. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh bản ghi nhớ không liên quan đến việc xác lập liên minh hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nga, đồng thời cũng không phải biên bản công nhận chiến dịch không kích của Nga tại Syria.

Truyền thông Nga cũng xác định bản ghi nhớ đã được đại diện cả hai nước ký kết và chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước