Ngạt thở vì bụi độc tại các cơ sở sản xuất trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/04/2018 14:15 GMT+7

VTV.vn - Ngạt thở, bất an vì khói độc, đó là tình trạng người dân và học sinh, sinh viên đang học tập, sinh sống tại khu vực nông thôn tỉnh Đồng Nai phải hứng chịu.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại khu vực ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả một vùng trời. Thoạt nhìn, cứ tưởng vừa xảy ra một vụ cháy lớn, tuy nhiên đó lại là khói thải ra từ các cơ sở sản xuất nhôm, muối và than trái phép.

Không khí nơi đây sặc mùi hắc nồng rất khó chịu. Những cột khói này chỉ cách trường Cao đẳng Hòa Bình vài trăm mét - nơi có hàng trăm sinh viên đang theo học - nên cả thầy và trò chính là những nạn nhân trực tiếp hít phải làn khói bụi hàng giờ.

Các thầy cô giáo trường Cao đẳng Hòa Bình cũng cho biết khói bụi không chỉ đe dọa về sức khỏe mà không ít lần làm gián đoạn các buổi giảng dạy tại đây.

Mặc dù đã quen bị tra tấn bởi khói quanh năm nhưng đến nay người dân ấp Lộ Đức đã không cố được nữa khi những cột khói ngày càng lan rộng, đồng nghĩa sự đe dọa về sức khỏe với họ càng lớn.

Chính quyền địa phương cho biết khu vực này có khoảng 10 cơ sở nấu nhôm, nấu muối chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động từ 2005 đến nay. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị và ngành chức năng cũng nhiều lần ra quyết định xử phạt đình chỉ nhưng tình hình vẫn không biến chuyển.

Đồng Nai: Khói bụi lò gạch bủa vây khu dân cư Đồng Nai: Khói bụi lò gạch bủa vây khu dân cư

VTV.vn - Hơn 30 lò gạch thủ công tại xã An Phước, huyện Long Thành đang ngày đêm xả khói bụi ra môi trường, khiến cho bầu không khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước