Ngày càng nhiều phụ nữ Ukraine đẻ thuê vì quá nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/05/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Ukraine có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất châu Âu. Nghèo đói khiến cho nhiều phụ nữ ở đây không có lựa chọn, thậm chí phải nhận đẻ thuê để kiếm tiền.

Xung đột quân sự kéo dài khiến cho nền kinh tế Ukraine rơi vào tình trạng suy thoái trong những năm qua. Sản xuất công nghiệp trọng điểm đình trệ, các nhà máy lớn của đất nước ngừng hoạt động. Người lao động thất nghiệp ở mức kỷ lục.

Thu nhập bình quân đầu người tại đây ở mức 2.600 USD/năm, giảm 40% chỉ sau 4 năm. Nghèo đói làm hạn chế lựa chọn của nhiều phụ nữ ở đây đến mức có người phải kiếm tiền bằng cách mang thai hộ.

Natalya đã ở tháng thứ 9 của thai kỳ. Nhưng đứa bé trong bụng Natalia không phải là con cô. Cô chỉ nhận đẻ thuê cho một cặp vợ chồng tại Đức. Đấy là cách mà Natalia kiếm tiền bởi ở nơi cô sống gần như là không có việc làm.

Người thuê chị Natalya là Anna, 40 tuổi, đến từ Đức. Chị đã thụ tinh ống nghiệm 6 lần nhưng đều thất bại. Không muốn nhận con nuôi, vợ chồng Anna đành tìm đến dịch vụ đẻ thuê. Tại Đức, điều này là bất hợp pháp nhưng ở Ukraine thì không.

Ở phòng khám tại thành phố Khakrov, dịch vụ đẻ thuê chỉ như một loại hình kinh doanh. Mỗi phụ nữ đẻ thuê có thể kiếm được ít nhất 30.000 EUR, tương đương hơn 780 triệu VNĐ, đôi khi còn gấp đôi. Mỗi năm, ở Ukraine có vài trăm trường hợp đẻ thuê như vậy.

Khi Natalia đã hạ sinh thành công đứa bé cho cặp vợ chồng người Đức, họ đón đứa bé đi ngay khi nó chào đời. Những gì ở lại với Natalya chỉ là sự nhớ nhung mơ hồ.

Ấn Độ: Cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại Ấn Độ: Cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại Mang thai hộ - Vấn nạn chưa dứt ở Ấn Độ Mang thai hộ - Vấn nạn chưa dứt ở Ấn Độ Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu cấm mang thai hộ Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu cấm mang thai hộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước