Nghệ An: Nhiều xã, phường cảnh báo phòng ngừa bắt cóc trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/04/2019 13:35 GMT+7

VTV.vn - Phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em, chính quyền ở nhiều xã, phường tỉnh Nghệ An đã phát văn bản thông báo để người dân cảnh giác.

Sau 2 đêm liên tiếp xuất hiện người lạ tiếp cận để dụ dỗ trẻ nhỏ, UBND các xã Tây Hiếu, Nghĩa Hòa và 2 phường của thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã có văn bản cảnh báo phòng ngừa bắt cóc trẻ em.

Nhóm bắt cóc được miêu tả trong thông báo rằng thường đi 2 người trên một xe máy hoặc ô tô tìm đến những hộ gia đình có trẻ em nhỏ nhưng không có người trông coi, hoặc chờ tại các cổng trường để giả vờ làm người quen của bố mẹ. Khi tiếp cận, chúng dụ dỗ đi cùng để mua quà hoặc bế lên xe.

Nghệ An: Nhiều xã, phường cảnh báo phòng ngừa bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Văn bản của xã Tây Hiếu được gửi cho các xóm, ban giám hiệu nhà trường... (Ảnh: Dân trí)

Bình Thuận: Người phụ nữ bị đánh do nghi bắt cóc trẻ em tại chợ Bình Thuận: Người phụ nữ bị đánh do nghi bắt cóc trẻ em tại chợ

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Thuận, sau khi ẵm nựng cháu bé, một phụ nữ 45 tuổi đã bị vây đánh do bị nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước