Nghệ An: "Tái định cư ngược" tại lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 14:48 GMT+7

VTV.vn - Điều kiện sống tại khu tái định cư mới gặp khó, người dân chọn trở lại sinh sống, làm ăn trong khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Mỗi một công trình thủy điện được xây dựng đồng nghĩa với việc di dân, tái định cư cho một lượng lớn người dân. Trên thực tế, bài toán tái định cư cho người dân tại các dự án thủy điện chưa bao giờ là dễ dàng bởi sẽ có rất nhiều công việc như di tách, tạo dựng cuộc sống ổn định, phát triển trong môi trường mới với lối sống mới, thậm chí là phương thức canh tác mới cần đến rất nhiều yếu tố và điều kiện.

Năm 2004, khi dự án thủy điện Bản Vẽ - công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, bắt đầu được khởi công trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã có 34 bản thuộc 9 xã của 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn, nằm trong diện quy hoạch. Vì vậy, nhiều khu tái định cư tại các huyện Tương Dương và Thanh Chương đã được xây dựng nhằm ổn định cuộc sống của bà con.

Không thể phủ nhận, sau hơn 10 năm, tại nhiều khu tái định cư, đời sống của người dân đã dần chuyển mình, phát triển. Tuy nhiên vẫn còn đó những gam màu tối với nỗi lo và cả vướng mắc dẫn đến hiện tượng "tái định cư ngược" tại quê cũ. Nhiều hộ gia đình đã quay trở lại sinh sống, làm ăn ở quê cũ trong vùng lòng hồ, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn các điều kiện an sinh cần thiết.

Tái định cư Thủy điện Bản Vẽ: Dân chưa an cư Tái định cư Thủy điện Bản Vẽ: Dân chưa an cư

Dự án thủy điện Bản Vẽ đã chính thức phát điện được gần 3 năm, tuy nhiên đến thời điểm này, việc ổn định cuộc sống cho hơn 3.000 hộ dân tái định cư vẫn chưa có hồi kết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước