Người dân khu ổ chuột Brazil tự khử trùng phòng dịch COVID-19

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 20:35 GMT+7

VTV.vn - Các khu ổ chuột đang là một thách thức lớn đối với Brazil trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Khu ổ chuột Santa Marta là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Brazil với hơn 4.000 người dân sinh sống. Dù chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào tại đây nhưng khu dân cư đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Tuy nhiên, nhiều người dân tại đây đã ý thức được mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, cùng chung sức để tự bảo vệ mình trước đại dịch. Theo đó, người dân tại đây đã tự góp tiền, mua thiết bị và chủ động khử trùng khu vực.

Với những bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, người dân tại khu ổ chuột Santa Marta đang đem lại sự yên tâm cho chính họ. Người dân cũng tự ý thức không tụ tập và hạn chế đi lại nếu không cần thiết. Thậm chí, những "tay" buôn ma túy tại khu này đã phát xà phòng và dựng một tấm bảng gần đài phun nước ở lối vào, nhắc nhở mọi người hãy rửa tay trước khi vào bên trong.

Trong tuần này, Bộ Y tế Brazil thông báo đã có 6 trường hợp tử vong do COVID-19 ở khu ổ chuột của Brazil, đồng thời sẽ trao đổi với từng khu vực để tiến hành công tác khử trùng. Tính đến nay, Brazil ghi nhận gần 21.000 người mắc COVID-19, trong đó có 1.141 ca tử vong.


Ấn Độ ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại khu ổ chuột lớn nhất nước Ấn Độ ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại khu ổ chuột lớn nhất nước

VTV.vn - Trang mạng India Today đưa tin Ấn Độ đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại khu ổ chuột Dharavi, thành phố Mumbai, bang Maharashtra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước