Người dân Myanmar bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 20:22 GMT+7

VTV.vn - Hơn 30 triệu cử tri Myanmar đã nô nức đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên trong vòng 25 năm qua.

Đây là kỳ bầu cử mà các cử tri Myanmar kỳ vọng sẽ mang lại nhiều đổi thay cho đất nước, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến trình dân chủ và mở cửa kinh tế của nước này.

Có trên 6.000 ứng viên đến từ hơn 90 đảng chính trị tham gia tranh cử, tuy nhiên chỉ có hai đảng có ảnh hưởng lớn nhất là Đảng Đoàn kết & Phát triển liên bang Myanmar (USDP) cầm quyền và Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi.

Dù bỏ phiếu cho bất kỳ đảng nào, các cử tri đều có điểm chung là mong muốn Myanmar có một Chính phủ tốt chăm lo nhiều hơn cho đất nước và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước