Người dân Thái Nguyên nghiệt ngã mưu sinh dưới chân bãi thải than

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/11/2015 16:40 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp tử thần, bất chấp nguy hiểm rình rập, hàng chục người dân Thái Nguyên vẫn liều mình, lao lên bãi thải với độ cao hàng chục mét, bới đất đá để nhặt than rơi.

Theo ghi nhận của phóng viên tại xóm 8, xã Phúc Hà, TP.Thái Nguyên, trên bãi thải than với độ cao hàng chục mét, hàng chục người dân vẫn liều mình, leo lên bãi thải, bới đất đá để nhặt than rơi, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Người dân sống tại đây cho biết, dù biết mót than tại bãi thải là vi phạm, thế nhưng, bãi thải than lại là nguồn sinh kế hàng ngày. Ngoài việc đi làm thuê, mót than là cách duy nhất để mưu sinh khi ruộng đất của họ đã bị mỏ lấy làm bãi thải.

Với họ, mưu sinh ở bãi thải than giống như may - rủi. Và có người đã lầm lũi đánh cược cả cuộc sống của mình chỉ để đổi lấy những cục than rơi hàng chục năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước