Người dân vùng cao đóng góp hỗ trợ thí sinh ôn thi THPT Quốc gia

Lại Hoa, Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Nhà trường và người dân đã cùng đóng góp giúp các em học sinh vùng cao Lai Châu có bữa ăn đủ dinh dưỡng để ôn thi.

Theo quy định, học sinh vùng cao ở xa trường đi học sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền ăn bán trú với số tiền là 500.000 đồng/ người cùng 15kg gạo/tháng. Thời gian hỗ trợ kéo dài suốt 10 tháng trong năm học. Hết thời gian này, nếu học sinh tiếp tục ở lại trường để ôn tập sẽ phải tự trang trải mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt. Những em ở lại trường thường là học sinh lớp 12 để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia

Là anh trai của 4 em nhỏ, nhà đang vào vụ gặt, nên dù bận đến mấy, em Vàng A Chai cũng tranh thủ về phụ giúp gia đình. Nhà nghèo nên bữa cơm mùa gặt cũng chỉ có canh rau. Thương con vất vả, người cha liền cặm cụi chuẩn bị mấy món đồ để đóng góp cùng các bạn.

Thương học trò, giáo viên trong trường THPT Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu không ai bảo ai, mỗi người góp 200.000 đồng hỗ trợ các em cải thiện bữa ăn.

Số tiền đóng góp sẽ ngày một nhiều hơn nếu ai cũng có lòng nhiệt tâm. Những bữa cơm sẽ không chỉ có thịt, mà còn có thêm cá, thêm trứng và nhiều món ăn khác, để học sinh có thêm dinh dưỡng cũng như thêm động lực, sức mạnh phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước