Người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa virus gây COVID-19 tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/03/2020 20:12 GMT+7

VTV.vn - Chị Jennifer Haller, 43 tuổi, là người đầu tiên thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus gây COVID-19 tại Mỹ.

Chị nằm trong số 45 tình nguyện viên của chương trình. Mỗi người sẽ được tiêm hai mũi, cách nhau một tháng. Quá trình tiêm vaccine diễn ra rất nhanh chóng.

Người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa virus gây COVID-19 tại Mỹ - Ảnh 1.

Chị Jennifer Haller

Loại vaccine tiềm năng này có tên mã là mRNA-1273, do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và một công ty công nghệ sinh học ở bang Massachusetts phối hợp nghiên cứu. Vaccine không chứa virus SARS-CoV-2 nên những người thử nghiệm sẽ không thể bị nhiễm COVID-19 sau mũi tiêm. Một số người sẽ được tiêm liều cao hơn những người khác để kiểm tra mức độ của phản ứng miễn dịch mà cơ thể tạo ra.

Các tình nguyện viên sẽ được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra hiệu quả của vaccine thử nghiệm. Nếu chứng tỏ được tính an toàn, vaccine có thể được sử dụng đại trà trong vòng 12-18 tháng nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước