Người đi lao động tại Thái Lan sẽ không phải trả tiền môi giới

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/09/2017 21:42 GMT+7

Lao động Việt Nam làm việc tại Thái Lan. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Lao động Việt Nam đi làm việc tại Thái Lan sẽ không phải trả tiền môi giới mà khoản tiền này được chủ sử dụng lao động Thái Lan chi trả.

Thông tin trên do Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa cung cấp.

Chủ sử dụng lao động cũng sẽ chi trả tiền vé máy bay đi và về cho lao động Việt Nam. Người lao động phải tự chi trả một số khoản chi phí tại Việt Nam trước khi đi như: phí làm hộ chiếu, lệ phí visa, bồi dưỡng kiến thức.

Bên cạnh đó, khi đến Thái Lan, người lao động sẽ phải trả phí khám sức khỏe và xin giấy phép làm việc.

Lao động Việt có cơ hội làm việc tại Thái Lan Lao động Việt có cơ hội làm việc tại Thái Lan

VTV.vn - Thái Lan đã ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc mở rộng ngành nghề cho lao động Việt Nam trong lĩnh vực công nhân nhà máy và các ngành dịch vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước