Người giúp việc Philippines bị chủ nhà giam giữ suốt 9 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 17:39 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ nữ Philippines đã sang Jordani để làm giúp việc nhưng không nhận được bất kỳ đồng lương nào, thậm chí, họ còn bị đối xử như nô lệ.

Trường hợp của chị Isa Al-Maeda không chỉ là một trong hàng trăm người giúp việc Philippines bị đối xử bất công. Chị Isa đã bị chủ nhà giam giữ suốt 9 năm qua, mà chỉ nhận được tiền lương của ba tháng đầu tiên, tổng cộng là 1.100 USD. Lao động Philippines như chị Isa thường bị nhà chủ giữ hộ chiếu và họ lại trở thành người lao động bất hợp pháp theo luật ở Jordani.

 Philippines, quốc gia nổi tiếng về xuất khẩu lao động, đã quyết định không cho công dân sang Jordani làm việc, sau hàng loạt vụ người lao động Jodani bị lạm dụng và đối xử tàn tệ. Hiện có khoảng 16.000 người Philippine đang làm việc tại Jordani. 

Khi dịch vụ giúp việc mang tính tự phát Khi dịch vụ giúp việc mang tính tự phát

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay đang có khoảng gần 250 ngàn lao động tham gia làm công việc giúp việc gia đình. Tuy nhiên, hơn 90% số lao động này chưa được đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước