Người Kurd cáo buộc IS dùng vũ khí hoá học trong giao tranh

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 15:32 GMT+7

(VTV.vn) - Chính quyền khu tự trị người Kurd tại Iraq vừa khẳng định, họ có bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong những cuộc giao tranh gần đây.

Báo cáo của lực lượng người Kurd cho thấy: mẫu đất và quần áo trong vụ đánh bom xe do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tiến hành tại miền Bắc Iraq đã phát hiện các mẫu có chứa lượng khí Clo nhất định. Qua đó cho thấy chất này đã được sử dụng dưới dạng một loại vũ khí hóa học.

Khí Clo cực kỳ độc hại, khi tiếp xúc cơ thể, khí Clo gây ra tình trạng suy hô hấp, đau buốt và phát ban cơ thể.

Năm 1988, chính quyền Iraq dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussen đã sử dụng loại khí này và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng tại miền Nam Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước