Người nhà nạn nhân tử nạn ở Đài Loan (Trung Quốc) mong được hỗ trợ từ cộng đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 22:23 GMT+7

VTV.vn - Mong ước lớn nhất của người nhà các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Đài Loan (Trung Quốc) là nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Đưa được con đi xuất khẩu lao động là cố gắng rất nhiều của bà Rộng nhưng không ai ngờ mới sang chưa được bao lâu, hai con bà đã bỏ mạng nơi đất khách.

6 công nhân Việt đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan, Trung Quốc xảy ra cách đây 3 ngày. Trong đó, người trẻ nhất mới 20 tuổi, lại có trường hợp là anh em ruột. Đây là mất mát quá lớn về mặt tình cảm, không thể bù đắp. Những gia đình nghèo khó, lo cho con đi xuất khẩu lao động để có chút vốn liếng làm ăn giờ chỉ còn mong mỏi sớm nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và cộng đồng để đưa thi thể các nạn nhân về nước.

Theo ông Nguyễn Xuân Tạo - Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), tất cả người lao động khi sang làm việc tại Đài Loan đều có cơ sở dữ liệu điện tử ở các cơ quan chức năng nên việc hộ chiếu bị cháy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình xác định thông tin cá nhân để được nhận bồi thường.

Ở quê nhà, những người thân đang chuẩn bị đón thi thể của các nạn nhân. Họ mong mỏi những vướng mắc, khó khăn sẽ được các cơ quan chức năng và cộng đồng hỗ trợ giải quyết để phần nào nguôi ngoai nỗi mất mát quá lớn này.

Gia đình của 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc) có thể không được bồi thường Gia đình của 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc) có thể không được bồi thường Danh tính 11 lao động Việt gặp nạn trong vụ cháy ở Đài Loan (Trung Quốc) Danh tính 11 lao động Việt gặp nạn trong vụ cháy ở Đài Loan (Trung Quốc) Vấn đề bồi thường cho 6 lao động Việt tử nạn tại Đài Loan (Trung Quốc) Vấn đề bồi thường cho 6 lao động Việt tử nạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước