Người tiêu dùng Hàn Quốc “chóng mặt” vì hàng hóa tăng giá trước Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 16:23 GMT+7

VTV.vn - Dịp Tết đang đến gần, mức tăng giá hàng hóa ở các chợ Hàn Quốc khiến ai cũng phải "chóng mặt".

Dịp Tết này, giá hàng hóa như thịt, rau tại các khu chợ truyền thống ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đều tăng. Vì vậy, đi chợ vào dịp này khiến ví tiền của các bà nội trợ xẹp "không phanh".

Được biết, mỗi một cây cải bắp được bán với giá 4 USD, tức khoảng 90.000 đồng, cao gấp 3 lần so với ngày thường. Mức tăng này, cao hơn cả cùng kỳ năm 2016. Thậm chí, nếu người dân mua hàng trong siêu thị, số tiền họ phải bỏ ra tăng lên 25%.

"Thịt bò, nguyên liệu chính trong các món ăn truyền thống ở Hàn Quốc tăng giá chính là nguyên nhân đẩy giá các mặt hàng khác như cải bắp hay củ cải tăng theo" - ông Kim Dal-ryong, Giám đốc cung ứng, Cơ quan phát triển công nghiệp Hàn Quốc, cho biết.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng, nên nhanh chóng mua các loại thực phẩm như hoa quả, thịt bò và trứng tươi trước ngày mai (23/1), bởi có thể từ ngày 23/1, giá các mặt hàng sẽ còn tăng lên nữa; cũng như nên mua hàng ở chợ truyền thống sẽ rẻ hơn trong các siêu thị vì người bán không mất quá nhiều tiền phí thuê cửa hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước