Nguy cơ hết thuốc chữa vì kháng kháng sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/11/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Hết thuốc chữa vì kháng kháng sinh - đó không chỉ là nguy cơ, mà là tình trạng thực tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện hiện nay.

Đáng chú ý, rất nhiều bệnh nhân có nguy cơ hết thuốc chữa không phải vì bệnh hiểm nghèo, mà chỉ vì cơ thể đã nhờn thuốc do người bệnh uống kháng sinh tùy tiện, không theo chỉ định của bác sĩ.

Ghi nhận tại Khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, nếu không kháng kháng sinh, một bé trai bị viêm não đã có thể xuất viện sau 1 tuần điều trị. Tuy nhiên, vì kháng thuốc nên em vẫn phải tiếp tục nằm thở máy trong hơn 1 tháng.

Không chỉ trẻ nhỏ, tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, 70% số ca viêm phổi đều gặp tình trạng kháng kháng sinh.

Không chỉ là những bệnh viêm phổi, hô hấp, ngay cả những ca bị vết thương thông thường, một người dân cũng đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng kháng kháng sinh khiến nhiễm trùng vết thương trầm trọng.

4 thông điệp đẩy lùi tình trạng kháng kháng sinh 4 thông điệp đẩy lùi tình trạng kháng kháng sinh

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Y tế, 88% kháng sinh tại thành thị, 91% kháng sinh tại nông thôn được bán ra mà không có đơn thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước