Nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tập chạy ngoài trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 15:06 GMT+7

VTV.vn - Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, một bộ phận người dân vẫn tập thể dục, tập chạy ngoài trời. Hoạt động này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Mô phỏng 3D cho thấy, khi thực hiện giãn cách xã hội, mỗi người cách nhau từ 1,5 - 2m có thể là chưa đủ để bảo vệ bạn khỏi lây nhiễm virus khi tập chạy thể dục ngoài trời.

Khi tập chạy, các giọt bắn từ quá trình hô hấp của người chạy trước có thể bay ngược và bám vào người chạy sau. Điều này có nghĩa là nếu bạn chạy gần phía sau một người có virus SARS-CoV-2, khả năng bạn bị lây nhiễm là rất lớn.

Theo mô hình này, việc chạy song song hoặc chạy so le sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên mô hình chưa tính tới các điều kiện liên quan tới độ ẩm và hướng gió.

Việc người dân tập thể dục ngoài trời trong bối cảnh các thành phố đóng cửa là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Các chính gia gia và giới chức y tế Paris (Pháp) nhiều lần bày tỏ lo ngại khi số người tập thể dục ngoài trời quá đông, dù thành phố đã áp dụng biện pháp đóng cửa, giãn cách xã hội.

Để hạn chế số người ra đường, Paris đã áp dụng lệnh cấm tập chạy ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 19h tối. Lực lượng cảnh sát sẽ giám sát việc thực hiện quy định này.

Chiều 11/4, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới lên tới 1.700.007 ca Chiều 11/4, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới lên tới 1.700.007 ca

VTV.vn - Theo thông tin cập nhật đến chiều 11/4 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 1.700.007 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước