Nhật Bản công bố niên hiệu mới trước khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/04/2019 13:06 GMT+7

VTV.vn - Lệnh Hòa là niên hiệu mới của Hoàng gia Nhật Bản vừa được công bố, thay thế cho niên hiệu Bình Thành đang được sử dụng hiện nay.

Niên hiệu Lệnh Hòa sẽ sớm được áp dụng rộng rãi trong các văn bản hành chính cũng như các hoạt động xã hội trên phạm vi toàn quốc. Niên hiệu biểu đạt cho mong muốn về một triều đại hòa bình, nơi người dân được sống an vui, yên ổn. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản chọn niên hiệu dựa trên một tích cổ của nước này, thay vì lấy từ những sự tích trong văn hóa Trung Quốc.

Việc công bố niên hiệu mới diễn ra đúng 1 tháng trước cột mốc lịch sử ngày 30/4 khi Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị và nhường ngôi cho con trai Naruhito. Đây là sự kiện lịch sử ở Nhật, sẽ có tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày, vì thế trước khi được công bố, dự đoán niên hiệu là cơn sốt trên mạng của người dân.

Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019 Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019

VTV.vn - Nhật Hoàng Akihito sẽ chính thức nhường ngôi vào ngày 30/4/2019, và Thái tử Naruhito sẽ bắt đầu tiếp quản Ngai vàng Hoa Cúc một ngày sau đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước