Nhật Bản: Mắc COVID-19 vẫn đi dạy, 152 người phải cách ly khẩn cấp

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/03/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Dù cảm thấy không khỏe từ 27/2 nhưng giáo viên này vẫn đi làm tới khi chính thức nhập viện ngày 6/3. Cô này được xác định là ca mắc COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Gunma.

Nữ giáo viên mầm non này đã khiến 152 người phải được cách ly khẩn cấp do nghi lây chéo từ người này.

Trước khi vụ việc xảy ra, chính quyền tỉnh Gunma không đóng cửa trường học theo chỉ thị của chính phủ Nhật Bản. Hiện đã có khoảng 3 người, bao gồm cả trẻ nhỏ, đã có những triệu chứng bệnh đầu tiên.

Nhật Bản: Người đàn ông 51 tuổi biết mắc COVID-19 vẫn đến nơi đông người Nhật Bản: Người đàn ông 51 tuổi biết mắc COVID-19 vẫn đến nơi đông người Trung tâm gửi trẻ trong dịch COVID-19 tại Nhật Bản hoạt động như thế nào? Trung tâm gửi trẻ trong dịch COVID-19 tại Nhật Bản hoạt động như thế nào? Nhật Bản hủy Lễ hội Hoa anh đào vì COVID-19 Nhật Bản hủy Lễ hội Hoa anh đào vì COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước