Nhiều hệ lụy khi trẻ lạm dụng thiết bị công nghệ số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/07/2019 20:12 GMT+7

VTV.vn - Việc cho trẻ tiếp cận, sử dụng thiết bị công nghệ thiếu kiểm soát của người lớn dẫn tới nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Theo kết quả khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về việc trẻ em sử dụng máy tính bảng, điện thoại do Trung tâm Nghiên cứu văn hóa giáo dục và đời sống xã hội thực hiện từ 5 năm trước, 78% trẻ đô thị dưới 6 tuổi sử dụng thiết bị số. Sau 5 năm, dù chưa có một cuộc khảo sát mới ở quy mô lớn về nội dung này, nhưng câu chuyện về những đứa trẻ xem tivi, điện thoại 2 - 4 tiếng, thậm chí là nhiều hơn thế mỗi ngày vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Hơn 3 tuổi, đang ở tuổi chơi, tuổi nghịch, khám phá thế giới, thế nhưng, con trai thứ hai của chị Dung (Hà Nội) lại chỉ mê mải với những trò chơi hay clip trên điện thoại, iPad.

Theo kết quả nghiên cứu tại Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 18 - 20% những người lạm dụng điện thoại có nguy cơ mắc các chứng rối loạn tâm lý. Với trẻ nhỏ - hệ thần kinh chưa phát triển hoàn thiện, những rối loạn này sẽ còn nặng nề, phức tạp hơn.

Các thiết bị công nghệ số bị lạm dụng làm đồ chơi cho trẻ Các thiết bị công nghệ số bị lạm dụng làm đồ chơi cho trẻ

VTV.vn - Tình trạng lạm dụng tivi, điện thoại làm đồ chơi, giải trí cho trẻ, đặc biệt trong những ngày hè là thực tế của không ít gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước