Nhiều người suýt chết vì viên tiểu đường trôi nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/05/2019 15:27 GMT+7

VTV.vn - Liên tục có các trường hợp ngộ độc, tử vong do uống viên tiểu đường trôi nổi được các bệnh viện ghi nhận trong thời gian qua.

Đến nay, vẫn có nhiều ca cấp cứu liên quan đến việc uống những viên chữa bệnh tiểu đường không rõ nguồn gốc. Điều đáng báo động là những viên được gọi là để chữa tiểu đường này có chứa chất cấm tên là phenformin, một chất gây nhiễm axit máu, có thể dẫn đến tử vong.

Những gói thuốc có màu xanh và màu vàng xám có tên là viên tiểu đường để ổn định đường huyết nhưng có những bệnh nhân nói là uống vào đã trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bị ngộ độc.

Tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, trong 1 năm qua có tới hơn 20 trường hợp cấp cứu bị ngộ độc liên quan đến viên tiểu đường. Đã có 3 mẫu xét nghiệm cho thấy có thành phần là phenformin.

Với tỷ lệ tử vong gần 50%, phenformin đã được Bộ Y tế cấm hàng chục năm qua. Thế nhưng, bằng cách truyền miệng, viên chữa tiểu đường có chất phenformin vẫn đang được lưu hành. Câu hỏi đặt ra là những viên tiểu đường có tên là Thái Y Viện đến từ đâu?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước